Điều tra

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép xe máy qua biên giới

23/04/2016, 19:33

Hai chiếc xe máy đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong khi đó biển kiểm soát gắn vào đều là biển giả.

1

Dẫn giải các đối tượng vận chuyển trái phép xe máy qua biên giới

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ vận chuyển trái phép xe máy qua biên giới vừa được lực lượng Bộ đôi Biên phòng tỉnh phát hiện và bắt giữ.

2

Các đối tượng cùng hai chiếc xe máy vận chuyển qua biên giới không trót lọt

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19h30 ngày 20/4, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới Mốc 1371– 500, thuộc khu 6 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi điều khiển 3 xe máy từ nội địa ra bờ sông biên giới, sau đó vận chuyển 2 xe xuống đò sắt chạy hướng sang Trung Quốc.

3

Số điện thoại tang vật các đối tượng sử dụng để liên lạc với nhau

Ngay lập tức, Tổ tuần tra kiểm soát tiếp cận, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ hai chiếc xe máy không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, 2 biển kiểm soát giả và một số tang vật khác. Riêng một đối tượng đã nhanh chân nhảy xuống sông tẩu thoát. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Tính (SN 1970), Trần Văn Thanh (SN 1987), Trần Văn Huân (SN 1991), Nguyễn Cao Quyền (SN 1990), tất cả cùng trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; đối tượng còn lại tên là Lại Văn Toàn (SN 1990, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Các đối tượng trên cho biết, hai chiếc xe máy trên do một đối tượng lạ mặt thuê chúng vận chuyển qua bên kia biên giới.

 Vụ việc đang được Công an TP Móng Cái  tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.