An ninh hình sự

Triệt phá gần 3.000 vụ án ma túy tại 8 tỉnh ở miền Bắc

17/11/2020, 20:37

Trong năm 2020, cụm thi đua số 3 Bộ Công an đã triệt phá gần 3.000 vụ án ma túy thu giữ 78,12kg heroin, 45,87kg ma túy tổng hợp.

img
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 17/11, tại trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.

Cụm thi đua số 3 gồm 8 tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang.

Trong năm 2020, khu vực trên xảy ra 3.422 vụ phạm pháp hình sự, giảm 256 vụ bằng 6,96% so với năm 2019 (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao); đã điều tra, khám phá 3.061 vụ, bắt 6.067 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 89,45%.

Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,98%; bắt, vận động đầu thú 429 đối tượng truy nã, trong đó có 198 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Đối với công tác phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, môi trường, lực lực đã phát hiện, điều tra, xử lý 1.809 vụ, 2.017 đối tượng phạm tội về kinh tế, 35 vụ 62 đối tượng phạm tội về tham nhũng, phát hiện 1.834 trường hợp vi phạm về môi trường, xử lý 1.733 tổ chức, cá nhân sai phạm.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống tội phạm ma túy phát hiện bắt giữ 2.842 vụ, 4.119 đối tượng, thu giữ 78,12kg heroin, 45,87kg ma túy tổng hợp.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, 8 đơn vị công an các tỉnh trong Cụm đã có 2.253 lượt tập thể, 6.253 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương khen thưởng.

img
Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

“Từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ở Công an Hòa Bình nói riêng và Công an các tỉnh trong Cụm thi đua nói chung đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong rèn luyện, công tác và chiến đấu. Đây được xem là nền tảng, cơ sở để lực lượng Công an các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” trong toàn lực lượng; trở thành lực lượng nòng cốt trong đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH ở tại các địa phương”, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho hay.

Cũng tại hội nghị, 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 3 đã bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua năm 2020. Trong đó, đề nghị Thủ tướng Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Hòa Bình và đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, tổ chức bầu Cụm trưởng (Công an tỉnh Yên Bái) và Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2021( Công an tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 1 “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho gia đình cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.