An ninh hình sự

Triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao

20/04/2018, 18:27

Sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

228829

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh minh họa)

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với một nhóm đối tượng về tội tổ chức đánh bạc.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Lưu Thị Vui (SN 1973, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết 2, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn); Lưu Đình Thắng (SN 1968), Ngô Thị Thu Hà (SN 1970), cùng trú tại số 47C Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn và Lưu Tuấn Anh (SN 1992, trú tại số 12 Đại Đồng, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn).

Theo đó, ngày 10/4, tại nhà của Lưu Đình Thắng, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng và Công an quận Đồ Sơn tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang giao nhận, thống kê các bảng số lô, đề.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 3 máy fax, 10 điện thoại di động, 2 máy tính cầm tay, 1 đầu camera, 84 bảng số lô đề và hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, Đội 9 Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn quận Đồ Sơn xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện sử dụng các trang mạng xã hội để tổ chức hoạt động cờ bạc dưới dạng lô, đề. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Lưu Thị Vui là đối tượng cầm đầu.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 5/2016, Vui  đã cùng đồng bọn sử dụng công nghệ cao, tổ chức hoạt động cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đến giữa năm 2017, Vui chuyển sang hoạt động dưới dạng lô, đề. Nhóm của Vui gồm những người thân trong gia đình như: Lưu Đình Thắng (anh ruột Vui), Ngô Thị Thu Hà (vợ của Thắng) và con trai của Vui là Lưu Tuấn Anh. Đường dây do Vui thiết lập có rất nhiều mạng lưới cấp dưới, phục vụ cho hoạt động thu gom các bảng lô đề bán thuê trên nhiều địa bàn khác.

Được biết, ngày 12/4, một đại lý cấp dưới của Lưu Thị Vui cũng đã bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.