Xã hội

Triều cường dâng cao, Quốc lộ 1 qua Bạc Liêu ngập sâu

11/10/2018, 07:22

Triều cường dâng cao, làm tuyến QL1 qua Bạc Liêu bị ngập nặng, có nơi ngập khoảng 70cm, khiến cho giao thông đảo lộn.

9

Nước ngập sâu trên QL1, đoạn qua khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), làm phương tiện bị chết máy, giao thông qua khu vực bị hỗn loạn. Ảnh: Gia Minh

Liên tục những ngày qua, ở nhiều tỉnh khu vực ĐBSCL như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp,... bị ngập nặng do vỡ đê, thủy triều dâng cao đột ngột, khiến cho nhiều tuyến đường lớn, khu dân cư... bị cô lập.

Tại Bạc Liêu, ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 14h30h chiều 10/10, nhiều tuyến đường thuộc khu vực nội ô TP Bạc Liêu xảy ra tình trạng ngập nặng như: Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Lý Thường Kiệt, Võ Thị Sáu,... có nơi ngập sâu khoảng 40-50cm.

Đặc biệt, trên tuyến QL1 qua địa bàn khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) là nơi ngập sâu có chỗ lên đến khoảng 70cm, khiến cho cuộc sống của người dân trở nên đảo lộn (việc buôn bán bị ế ẩm, trẻ em đi học gặp nhiều khó khăn, tình hình giao thông qua khu vực bị hỗn loạn). Rất nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, phải be bờ tát chống ngập, nhưng cũng không ăn thua gì, bởi nước dâng ngày càng cao.

Đến khoảng 18h cùng ngày triều cường đạt đỉnh QL1 bị nước “dìm” sâu, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân buộc lòng phải dắt bộ bì bõm về nhà, các xe khách, xe tải phải di chuyển rất chậm mới có thể qua được đoạn đường ngập nước hàng kilômét, xe cứu thương cũng rất khó khăn trong việc điều chuyển người bệnh. Nhiều người dân không thể di chuyển được, nên buộc lòng phải dẫn xe lên lề đường chờ nước rút rồi mới đi tiếp.

Ông Huỳnh Nhật Thanh (53 tuổi, ngụ khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) chia sẻ, tình trạng ngập nước diễn ra khoảng một tuần nay, tuy nhiên, hôm nay triều cường đạt "đỉnh" ngập sâu hơn những ngày trước rất nhiều.

“Nước ngập tràn vào nhà, gia đình tôi phải tạm ngừng việc buôn bán, phải mua vật liệu xây dựng về xây đường chắn ngang phía trước không cho nước tràn vào nhà”, ông Thanh nói và cho biết, nền nhà ông trước đây cất cao hơn mặt đường QL1 là 40cm, hiện ông Thanh phải xây đường chắn phía trước cao thêm 20cm, nhưng nước dâng cao sóng đánh vẫn tràn vào nhà.

Theo dự báo của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, trong những ngày tới thủy triều sẽ dâng ở mức cao. Vì vậy, người dân nên chủ động trong việc di dời đồ đạc đến nơi an toàn, hoặc đến những khu vực cao, thoáng để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được trên tuyến QL1 đoạn qua Bạc Liêu vào chiều 10/10.

2

Để ngăn nước tràn vào nhà, ông Thanh đã xây đường chắn ngang cao 20cm, nhưng sóng đánh lớn nước vẫn tràn vào nhà. Ảnh: Gia Minh

3

Tuyến QL1 qua khóm 5, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) mênh mông nước, có nơi ngập sâu khoảng 70cm. Ảnh: Gia Minh

4

 

6

Ông Thanh cùng người hàng xóm dùng xô tát nước ra ngoài. Ảnh: Gia Minh

7

Người dân dùng tấm cao su lớn ngăn không cho nước tràn vào nhà. Ảnh: Gia Minh

13

Chiếc xe cứu thương cũng rất khó khăn để di chuyển người bệnh để vượt qua đoạn đường hàng km trên QL1, do nước ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông hỗn loạn. Ảnh: Gia Minh

12

Nước ngập khiến các em học sinh đi học cũng vất vả, nguy hiểm. Ảnh: Gia Minh

11

Nước dâng cao làm nhiều nhà dân bị ngập rất sâu, khiến cho việc sinh hoạt bị đảo lộn. Ảnh: Gia Minh

10

Nhiều người không thể đi được, phải dắt xe lên bờ chờ nước rút rồi mới đi tiếp. Ảnh: Gia Minh

8

Việc buôn bán của người dân gặp khó khăn, nhiều người phải dùng ghế nhựa, thùng xốp kê đồ lên để bán. Ảnh: Gia Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.