Xã hội

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM vật vã lội "biển nước" về nhà

15/11/2020, 20:23

Triều cường đạt đỉnh vào chiều 15/11 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè (TP.HCM) ngập sâu.

img
Chiều 15/11, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường trên địa bàn huyện Nhà Bè, quận 7, TP.HCM ngập sâu trong biển nước.
img
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, khoảng 17h ngày 15/11, một số tuyến đường như Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, Trần Xuân Soạn, quận 7… bị ngập sâu trong nước.
img
Một số nhà dân ven tuyến đường này cũng bị ngập lênh láng nước khiến cuộc sống bị đảo lộn.
img
Theo ghi nhận, đường Trần Xuân Soạn đoạn gần cầu Tân Thuận 2 bị ngập sâu, có nơi ngập lút nửa bánh xe.
img
Người dân vật vã lội nước về nhà.
img
Nhiều xe bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập nước.
img
Do đoạn ngập kéo dài hơn 1km nên giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Có người di chuyển trên đường ngập loạng choạng tay lái suýt té ngã do ô tô chạy qua tạo sóng.
img
“Mỗi lần ngập nước tràn vào nhà, buôn bán ế ẩm lắm. Khi có ô tô chạy qua, tạo sóng mạnh càng dồn nước và rác vào nhà. Không biết khi nào con đường này mới hết ngập”, chủ tiệm sửa xe trên đường Trần Xuân Soạn chia sẻ.
img
Tương tự, trên đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, triều cường dâng cao cũng khiến đường này ngập sâu trong biển nước.
img
Theo ghi nhận, có nơi ngập lút cả nửa bánh xe, nhiều xe bị chết máy, té ngã.
img
Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn lên nhanh trong những ngày qua và ở mức cao. Theo đó, mực nước cao nhất ngày thực đo tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,66m, cao hơn BĐIII 0,07m và trạm Phú An trên sông Sài Gòn mực nước cũng tương tự.
img
Tại Trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,70 - 1,75m (cao hơn BĐIII 0,10m - 0,15m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5-7h và 17-19h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.