Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên: 15 người mất tích, 44.000 người vô gia cư vì lũ lụt

03/09/2016, 20:40
image

Trận lũ kinh hoàng tại Triều Tiên đã cuốn mất tích 15 người và khiến 44.000 người mất nhà cửa.

Capture

Trận lũ kinh hoàng tại Triều Tiên đã cuốn mất tích 15 người và khiến 44.000 người mất nhà cửa. Ảnh: SCMP

Theo South Chia Morning Post ngày 3/9, trong vài ngày vừa qua, Triều Tiên đã phải hứng trận mưa xối xả không ngừng, gây ra hiện tượng lũ lụt khiến ít nhất 15 người mất tích và hàng nghìn người lâm vào cảnh vô gia cư.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, sông Tumen – con sông nằm ở khu vực biên giới Trung Quốc – Triều Tiên đã vỡ bờ trong cơn lũ tồi tệ này.

Tại vùng đông bắc tỉnh North Hamgyong, 15 người đã bị lũ cuốn trôi. Những nạn nhân này sống tại thành phố Hoeryong và một số quận khác như Musan, Yonsa và Onsong. Được biết, một phần của đặc khu kinh tế Rason cũng đang chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Ngoài ra, hơn 17.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại một phần, khiến 44.000 người phải vội vàng tìm nơi trú ẩn mới.

Xem thêm video:

Trước đó, hôm 31/8, một tòa chung cư 5 tầng ở tỉnh Ryanggang, phía bắc đất nước đã sập vì mưa lớn, khiến 80 người mắc kẹt và 34 người thiệt mạng.

Triều Tiên là quốc gia rất dễ phải hứng chịu thiên tai, đặc biệt là bão lũ. Phần lớn đồi núi nước này đã bị phát quang hoặc biến thành ruộng bậc thang, khiến mưa chảy dốc xuống vùng trũng mà không kiểm soát được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.