Thế giới

Triều Tiên áp dụng "luật thời chiến" với Mỹ, Hàn

14/07/2016, 05:12
image

Triều Tiên tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ.

Hình ảnh Triều Tiên thử tên lửa phóng từ tàu ngầm
Hình ảnh Triều Tiên thử tên lửa phóng từ tàu ngầm ngày 23/4 do Thông tấn Trung ương Triều Tiên cung cấp

Triều Tiên tuyên bố cắt đứt kênh liên lạc ngoại giao với Mỹ sau khi nước này và Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD), theo Reuters.

Ngoài ra, Triều Tiên còn tuyên bố sẽ xử lý mọi vấn đề bao gồm cả việc hai người Mỹ bị bắt giữ tại Bình Nhưỡng theo luật pháp thời chiến. Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Triều Tiên ra thông báo, “sẽ thực hiện những biện pháp đáp trả bằng hành động sớm nhất tùy vào thời gian và địa điểm mà Mỹ triển khai công cụ xâm lược (ám chỉ hệ thống THAAD)”. “Quân đội Triều Tiên luôn sẵn sàng ý chí tấn công trả đũa tàn nhẫn. Một khi chúng tôi ra lệnh tấn công, sẽ biến Hàn Quốc thành biển lửa và tro bụi”, theo KCNA.

Những tuyên bố và quyết định trên được đưa ra nhằm đáp trả động thái Mỹ đưa Chủ tịch Kim Jong Un vào danh sách đen và trong bối cảnh ngày 8/7 vừa rồi, Mỹ - Hàn tuyên bố sẽ triển khai THAAD tại Hàn Quốc nhằm chống lại mối đe doạ hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết, THAAD sẽ được triển khai tại nước này sớm nhất vào cuối năm sau. Đây là động thái mới nhất của liên minh hai nước khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân đầu năm nay và phóng thử tên lửa tầm xa, vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.