Thế giới

Triều Tiên bắt đầu thu phí cao tốc, hơn 1.000 đồng/km

18/01/2018, 14:39

Triều Tiên đã quyết định thu phí đường cao tốc bắt đầu vào cuối tuần này.

Đường cao tốc ở Triều Tiên 3

Hình ảnh hiếm hoi về đường cao tốc ở Triều Tiên. Người dân Triều Tiên thường đi xe đạp, xe bus hoặc đi bộ

Theo Yonhap ngày 18/1, Triều Tiên đã quyết định thu phí đường cao tốc bắt đầu vào cuối tuần này trong một nỗ lực nhằm thu được tiền mặt cần thiết trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đang gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế của quốc gia này.

Các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc được đưa ra vì những vụ phóng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng trong thời gian qua.

Theo đài RFA chính quyền Triều Tiên đã thông báo cho các cơ quan đại sứ quán nước ngoài và các tổ chức quốc tế đặt tại Triều Tiên về kế hoạch thu phí cầu đường ở các tuyến đường cao tốc chính.

Thông báo này sẽ có hiệu lực vào thứ Bảy (20/1), áp dụng đầu tiên đối với đường cao tốc Bình Nhưỡng-Wonsan 194 km. Đối với chuyến đi trên tuyến đường này, một chiếc xe ô tô sẽ phải trả khoảng 8 euro (tương đương 222 nghìn đồng), tức khoảng 0,02 euro - 1.150 đồng/km, và mức phí khoảng 27 euro (748 nghìn đồng) dành cho xe buýt.

Theo báo cáo, mức phí mới áp dụng cho người dân địa phương cũng như người nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.