Thế giới

Triều Tiên bất ngờ hối thúc và chỉ trích Mỹ

04/05/2018, 17:17

Triều Tiên bất ngờ đưa ra một số yêu cầu và chỉ trích Mỹ.

Hệ thống THAAD đang được thiết lập tại

Hệ thống THAAD đang được thiết lập tại Hàn Quốc

Ngày 3/5, Tờ ChosunIlbo (Hàn Quốc) đưa tin, Triều Tiên  bất ngờ kêu gọi Seoul và Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và rút hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được thiết lập nhằm chống Triều Tiên ra khỏi Hàn Quốc và chấm dứt nói đền vấn đề ngược đãi nhân quyền ở Triều Tiên.

Theo ChosunIlbo, những đề nghị trên được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới đây và trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

Mặt khác, tại Triều Tiên, truyền thông nước này cũng đưa nhiều thông tin chỉ trích việc Mỹ duy trì sức ép với Triều Tiên và tiếp tục phát triển THAAD dù hai miền sắp đạt được thoả thuận hoà bình.

Tờ Uriminzokkiri chỉ trích việc giới chức Mỹ ủng hộ duy trì sức ép tối đa đối với Triều Tiên và coi đây là "sự lăng mạ và xúc phạm những nỗ lực thực sự của chúng tôi hướng tới hòa bình." 

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng cho rằng hiện nay đã "không còn bất cứ lý do nào để biện minh cho sự hiện diện của THAAD tại Hàn Quốc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.