Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên bất ngờ ra điều kiện để ngừng thử hạt nhân

16/01/2016, 13:49

Ngày 16/1, Triều Tiên bất ngờ ra điều kiện sẽ dừng thử hạt nhân nếu đạt được thoả thuận hoà bình

Triều Tiên bất ngờ kêu gọi thoả thuận
Triều Tiên bất ngờ kêu gọi thúc đẩy ký kết thoả thuận hoà bình

Thông tấn Triều Tiên KCNA trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: “Những đề xuất gìn giữ hoà bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Bắc Á vẫn còn hiệu lực đó là: ngừng thử nghiệm hạt nhân, đi tới kết luận về thoả thuận hoà bình. Đổi lại, Mỹ ngừng các cuộc tập trung giữa Mỹ - Hàn Quốc”.

Với đề xuất này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết: “Chúng tôi phải đảm bảo đồng minh (Hàn Quốc) có thể sẵn sàng ứng phó, để bảo vệ người dân nước này và an ninh trên bán đảo nói chung”.

Trước đây, từng có lần nhắc tới lời kêu gọi thoả thuận hoà bình của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quan điểm của Mỹ đó là mở cửa đàm phán với Triều Tiên nhưng khẳng định: “Trách nhiệm là ở phía Triều Tiên, cần có hành động ý nghĩa để phi hạt nhân hoá và kiềm chế hành động khiêu khích”.

Lời kêu gọi bất ngờ từ phía Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh thế giới vẫn đang hoài nghi, lên án vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) hôm 6/1 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.