Thế giới

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố đầy cứng rắn về đàm phán hạt nhân

17/11/2017, 20:12

Triều Tiên tuyên bố không thể mang vấn đề hạt nhân của nước này đặt lên bàn đàm phán.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Yonhap trích nguồn tin từ nhật báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 17/11, Rodong Sinmun có nội dung nói tới việc vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng không thể dễ dàng đưa lên bàn đàm phán bởi đó là lợi ích quốc gia, an ninh và sự an toàn của người dân nước này.

"Kết quả mà quân và dân ta đã đi đến qua quá trình lịch sử của các cuộc đối đầu Triều-Mỹ là không có con đường nào khác ngoài việc đứng lên chống lại đế quốc Mỹ tàn bạo bằng sức mạnh răn đe hạt nhân của chính nghĩa." - tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Ngoài ra, tờ báo còn khẳng định "thanh kiếm hạt nhân" của Triều Tiên sẽ ngày càng được mài sắc hơn nếu chính sách thù địch của Mỹ không chấm dứt hoàn toàn.

Trước đó, Triều Tiên đã gửi một công hàm khẩn tới Liên hợp quốc với nội dung lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cụ thể trong công hàm, Bình Nhưỡng nâng mức cảnh báo lên cao và cho rằng đây là "động thái xấu nhất từ trước tới nay" bởi Mỹ đã triển khai các thiết bị chiến tranh hạt nhân ở trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.