Quân sự

Triều Tiên bất ngờ yêu cầu Mỹ ngừng ủng hộ Đài Loan

24/10/2021, 11:37

Một quan chức Triều Tiên nói rằng việc Mỹ ủng hộ Đài Loan là cái cớ để đe dọa xâm lược và gây áp lực với Trung Quốc.

Triều Tiên đã bước vào cuộc chiến ngôn từ ở hai bên eo biển Đài Loan bằng cách chỉ trích Hoa Kỳ là mối đe dọa và gây sức ép với Trung Quốc.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Park Myong-ho, Mỹ đã "liều lĩnh" trong việc hỗ trợ Đài Loan bằng cách điều tàu chiến qua eo biển và bán vũ khí cho vùng lãnh thổ này.

Bình luận của ông Park Myong-ho đã được báo chí nhà nước Triều Tiên và nhiều cơ quan trên toàn thế giới đưa tin.

img

Quân đội Triều Tiên - ảnh tư liệu Bloomberg.

Hơn nữa, Mỹ bị Triều Tiên cáo buộc "can thiệp vô kỷ luật" vào cái mà nước này gọi là "công việc nội bộ" của đồng minh.

Ông Park nói, mức độ hỗ trợ cho Đài Loan đã vượt quá chính sách về "sự mơ hồ chiến lược".

“Một thực tế nổi tiếng là quân đội Mỹ và các căn cứ quân sự của họ ở (Hàn Quốc) đang sử dụng để gây áp lực lên Trung Quốc và lực lượng khổng lồ của Mỹ và các quốc gia vệ tinh của họ, đang tập trung gần Đài Loan” - ông Park nói.

Những lời lẽ sắc bén từ Triều Tiên đã tiếp nối lời cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào thứ Năm (21/10) để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc đại lục tấn công.

Trước đó, Triều Tiên chỉ trích Mỹ đồng ý bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

Trong khi đó, tại New York hôm thứ Sáu (23/10), một nhà điều tra độc lập làm việc cho Liên Hợp Quốc cho biết các nỗ lực mạnh tay nhằm phòng chống dịch Covid-19 của Triều Tiên đang có tác động mạnh đến người dân nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.