Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên bị tố "bảo trợ" khủng bố?

17/06/2016, 14:02
image

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đang xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách nước bảo trợ khủng bố.

trieu-tien-bao-tro-khung-bo

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đang xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách nước bảo trợ khủng bố. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Ngày 16/6, AP đưa tin, Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Mỹ đã thông qua dự luật đề nghị đưa một số nước trở lại danh sách bảo trợ khủng bố.

Theo đó, Triều Tiên, Iran, Sudan và Syria đang nằm trong đề nghị này. Năm 2008, Triều Tiên được đưa ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố.

Được biết, các động thái như ám sát, bán vũ khí cho phiến quân... sẽ được xem xét để quyết định việc đưa một nước nào đó vào danh sách trên.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Yonhap dẫn lời quan chức quân đội Hàn Quốc cho hay nước này đang triển khai máy bay trực thăng nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tàu ngầm của Triều Tiên trong tương lai.

Hàn Quốc đã mua 4 đơn vị máy bay trực thăng Wildcat của Anh và biên chế cho Hải quân trong tháng 6. Wildcat được trang bị cảm biến, ngư lôi và có thể bay liên tục trong 2h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.