Thế giới

Triều Tiên bị vào danh sách bảo trợ khủng bố, Nhật Bản nói gì?

21/11/2017, 11:11

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố ủng hộ Mỹ trong việc đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh minh họa

Theo Kyodo, hôm 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố chính phủ của ông ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

"Tôi hoan nghênh và ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ bởi điều này sẽ giúp gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng!" - ông Abe nhấn mạnh.

Giới quan sát nhận định, việc đưa Triều Tiên vào danh sách bảo trợ khủng bố sẽ góp phần ảnh hưởng tới việc nước này sẽ được hỗ trợ về kinh tế, nhân đạo và buôn bán, sản xuất vũ khí.

Quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách trên được thông báo sau chuyến công du châu Á trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản vừa qua của Tổng thống Trump.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.