Thế giới

Triều Tiên cảnh báo sẽ "không tha thứ" Hàn Quốc

08/01/2015, 10:10

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) chỉ trích Hàn Quốc về việc rải truyền đơn dọc khu vực biên giới và cảnh báo hành động này có thể đưa quan hệ giữa hai nước vào "giai đoạn thảm họa".

img

Trước đó, ngày 5/1, một nhóm nhà hoạt động phản đối Triều Tiên đã thả rất nhiều bóng bay chứa 600 nghìn truyền đơn chống đối Bình Nhưỡng ở dọc khu vực biên giới từ quận Yeoncheon tại Hàn Quốc. Theo KCNA, “hành động khiêu khích” này được thực hiện vào đúng thời điểm người dân Triều Tiên và Hàn Quốc đang hy vọng cải thiện mối quan hệ hai nước trước bài phát biểu với lời lẽ tích cực từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un”. 

Mặt khác, ngày 6/1, Hàn Quốc công bố Sách trắng Quốc phòng trong đó cho biết, Triều Tiên đang tăng cường khả năng quân sự để tấn công Hàn Quốc. Cụ thể, nước này đã thiết lập “nhiều cơ sở xâm nhập” dọc khu vực phi quân sự giữa hai nước để có thể phản ứng và nhanh chóng triển khai các lực lượng đặc biệt tấn công Hàn Quốc nếu chiến tranh bùng nổ.

Đặc biệt, trong Sách trắng Hàn Quốc khẳng định, Bình Nhưỡng đã phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng đe dọa Mỹ. Đồng thời, Triều Tiên có khả năng thu nhỏ “vũ khí hạt nhân” đạt đến mức độ đáng kể sau 8 năm kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc sử dụng từ “vũ khí hạt nhân” trong Sách trắng Quốc phòng.

B.T  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.