Thời sự Quốc tế

Triều Tiên chính thức ủng hộ Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine

Ngày 4/10, Triều Tiên tuyên bố ủng hộ việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ tại Ukraine sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra cuối tháng trước.

Ông Jo Chol-su, Vụ trưởng Vụ tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã ủng hộ động thái sáp nhập mới nhất của Nga, cho rằng những cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này được tổ chức phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát ngôn bằng tiếng Anh của ông Jo Chol-su, cho biết: “Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của những người dân mong muốn hòa nhập vào Nga và ủng hộ lập trường của Chính phủ Nga về việc đưa những khu vực kể trên trở thành một phần của Nga”.

Ông Jo nhấn mạnh, thực tế, "đa số người đi bỏ phiếu đều ủng hộ việc sáp nhập vào Nga".

img

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Vladivostok

Ông Jo Chol-su cũng chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập và "lạm dụng" Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Ông Jo khẳng định: "Nếu HĐBA LHQ vi phạm quyền độc lập và các lợi ích cơ bản của một quốc gia có chủ quyền với những tiêu chuẩn kép phi lô-gic và kiểu xã hội đen, đi ngược lại mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, thì họ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về những hậu quả do họ gây ra".

Cách đây 3 tháng, Triều Tiên cũng chính thức công nhận nền độc lập của 2 vùng ly khai là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng ở Ukraine, qua đó trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới thể hiện lập trường tương tự sau Nga và Syria, khiến Ukraine lập tức phản ứng bằng tuyên bố cắt đứt quan hệ với Triều Tiên.

Các động thái trên được thực hiện giữa lúc Bình Nhưỡng nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ với Moscow trong bối cảnh quan hệ liên Triều lạnh nhạt và tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ rơi vào bế tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.