Thời sự Quốc tế

Triều Tiên có động thái mạnh ngay trước giờ lãnh đạo Hàn-Nhật hội đàm

16/03/2023, 07:33

Quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 16/3, Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa đạn đạo tầm xa ra vùng biển phía Đông nước này.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng từ khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng lúc 7h10 ngày 16/3 (giờ địa phương).

JCS khẳng định, quân đội Hàn Quốc đang duy trì sẵn sàng và luôn liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa này rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, cách Bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km về phía Đông, vào khoảng 8h20 cùng ngày.

img

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa tại Triều Tiên do hãng tin KCNA cung cấp

Vụ phóng được thực hiện chỉ vài giờ trước khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa đang gia tăng từ Bình Nhưỡng và những thách thức chung khác.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Tokyo.

Vụ phóng mới nhất diễn ra giữa lúc Mỹ - Hàn đang thực hiện cuộc tập trận "Lá chắn tự do" mà Triều Tiên đã cực lực chỉ trích là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

Để phản ứng vì Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cũng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và hai "tên lửa hành trình chiến lược" từ một tàu ngầm vào hai ngày trước đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.