Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên có khả năng tấn công căn cứ hải quân Mỹ tại Nhật?

28/06/2016, 18:24
image

Bình Nhưỡng có khả năng tấn công căn cứ quân sự hải quân Mỹ tại thành phố cảng Yokosuka, miền Đông Nam Nhật Bản.

Triều Tiên đủ khả năng tấn công căn cứ hải quân củ

Triều Tiên đủ khả năng tấn công căn cứ hải quân của Mỹ tại Yokosuka, Nhật Bản

Tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc) trích một số nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã sở hữu hàng trăm tên lửa tầm mở rộng Scud (Scud-ER) đã được cải tiến đủ để vươn tới tầm xa khoảng 1.000km, vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật trong đó có căn cứ tại Yokosuka. Triều Tiên có thể sử dụng Scud-Ers để ngăn Mỹ triển khai các lực lượng Mỹ đồn trú trên các đảo của Nhật Bản sang Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó một ngày người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) Jeff Davis xác nhận, tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên đã được phóng vào vũ trụ và quay trở lại bầu khí quyển Trái đất trong lần thử nghiệm thứ 6 vào cuối tuần qua. 

Ông Jeff Davis cho biết: "Chúng tôi chứng kiến tên lửa được phóng vào vũ trụ và quay trở lại rồi rơi xuống cách biển Nhật bản khoảng 420km. Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên. Được biết, tên lửa tầm trung Musudan có khả năng phóng tới đảo Guam (Mỹ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.