Quân sự

Triều Tiên có thể đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân?

04/08/2020, 15:35

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gần đây đã có một tuyên bố rất đáng chú ý về vũ khí hạt nhân.

img
Một loại tên lửa đạn đạo của quân đội Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters, một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho biết, Triều Tiên đang tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.

Trang báo Anh cho biết, bản báo cáo trên đã được trình lên ủy ban các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên vào ngày 3/8.

Báo cáo của hội đồng chuyên gia giám sát trừng phạt của tổ chức này cho biết, một số quốc gia tin rằng 6 vụ thử hạt nhân trong quá khứ của Triều Tiên có thể đã giúp nước này phát triển các thiết bị hạt nhân thu nhỏ.

Hiện phái đoàn Triều Tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, chưa có phản hồi gì về báo cáo nói trên.

Cách đây khoảng một tuần, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố rằng một khi sở hữu vũ khí hạt nhân để răn đe, sẽ không còn chiến tranh nữa và chính vì thế vũ khí hạt nhân là lựa chọn để đảm bảo an toàn và tương lai của đất nước.

Triều Tiên thử hạt nhân lần gần nhất là vào tháng 9 năm 2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.