Thế giới

Triều Tiên: Đàm phán với Mỹ-Hàn không phài vì sợ trừng phạt

21/03/2018, 12:09

Những động thái xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là bằng chứng chứng tỏ sự tự tin, sức mạnh quốc gia.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay với Giám đ
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay với Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong

Ngày 22/3, hãng tin Fox News dẫn thông tin từ Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhận định, những động thái để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là bằng chứng chứng tỏ sự tự tin và sức mạnh quốc gia, không phải dấu hiệu của sự yếu kém.

Đồng nghĩa, Triều Tiên đã bắt đầu chiến lược “đối thoại hòa bình” chứ không phải xuống nước với phía Hàn Quốc và Mỹ.

KCNA cũng chỉ trích các quan chức và chuyên gia tại Mỹ, Nhật Bản cùng các chính trị gia bảo thủ tại Hàn Quốc vì bình luận của họ rằng Bình Nhưỡng đang cảm thấy sợ hãi vì các lệnh trừng phạt gay gắt từ cộng đồng quốc tế.

Nhận định này được đưa ra khá bất ngờ vì từ đầu tới nay truyền thông Triều Tiên chưađưa bất cứ thông tin nào liên quan tới các hoạt động ngoại giao với Hàn Quốc, Mỹ về chương trình hạt nhân.

Chỉ có giới chức Mỹ và Hàn Quốc đưa tin, ông Kim có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 5 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.