Thế giới

Triều Tiên đang khai thác nguồn tiền điện tử?

09/01/2018, 09:25

Một công ty an ninh mạng cho biết đã phát hiện một phần mềm có cài mã "đào mỏ" bắt nguồn từ Triều Tiên.

Phần mềm Monero

Logo của tiền ảo Monero

Theo Reuters, công ty An ninh không gian mạng AlienVault cho biết phần mềm xuất hiện vào ngày 24/12/2017 để cài đặt mã khai thác tiền điện tử (tiền ảo) có tên tên Monero và gửi chúng đến một máy chủ tại một trường Đại học Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Triều Tiên có thể đang tìm kiếm những cách mới để kiếm tiền mặt về cho đất nước.

Công ty AlienVault cho biết: "Tiền điện tử có thể cung cấp đường dây tài chính cho một quốc gia bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt, và kết quả là các trường đại học ở Bình Nhưỡng tỏ ra quan tâm rõ ràng đến tiền điện tử".

Tuy nhiên, công ty này cũng cảnh báo thêm rằng máy chủ đã sử dụng các mã này dường như không được kết nối với đường truyền băng thông rộng, có nghĩa là có một sự kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng internet đối với người Triều Tiên.

Hiện, Đại học Kim Il Sung cũng như quan chức chính phủ đại diện cho Triều Tiên tại Liên hợp quốc chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.