Thế giới

Triều Tiên đang sở hữu từ 3000 đến 5000 tấn vũ khí hóa học?

06/10/2017, 21:03

Lãnh đạo Tổ chức Cấm vũ khí hóa học cho biết Triều Tiên đang sở hữu lượng vũ khí hóa học khổng lồ.

19-6619e

Vũ khí hóa học là loại phương tiện chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Ảnh minh họa

Theo AFP, mới đây, Tổng Giám đốc của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) nhận định rằng, Triều Tiên đang sở hữu từ 3000 đến 5000 tấn vũ khí hóa học.

"Đây thực sự là nỗi đáng sợ với hòa bình và ổn định Thế giới!" - ông Ahmet Uzumcu nhận định.

Triều Tiên cho đến nay vẫn tuyên bố nước này không có vũ khí hóa học. Tuy nhiên, theo tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân, Bình Nhưỡng được cho là sở hữu nhiều loại chất độc nguy hiểm như sarin hay VX.

Theo Wikipedia, vũ khí hóa học là loại vũ khí sử dụng chất hóa học(thường là chất độc quân sự) gây tổn thương, nguy hại trực tiếp cho người, động vật và cây cỏ. Vũ khí hóa học là một trong những loại vũ khí hủy diệt lớn gây chết người hàng loạt.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.