Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên đang tăng cường dự trữ dầu mỏ lên 1 triệu tấn?

03/09/2017, 20:07

Bị áp đặt các biện pháp trừng phạt từ LHQ, Triều Tiên đang tăng cường dự trữ dầu mỏ lên 1 triệu tấn?

1

Dầu thô Trung Quốc.

Tờ Tokyo Shimbun hôm 2/9 đăng tải thông tin cho biết, trong bối cảnh bị LHQ và các nước gia tăng biện pháp trừng phạt, Triều Tiên đã đặt mục tiêu tăng dự trữ dầu mỏ của nước này lên 1 triệu tấn. Đây là vấn đề hồi tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un đã đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Các vấn đề nhà nước.

Được biết, mỗi năm Triều Tiên nhập khẩu khoảng 1,5-2 triệu tấn dầu mỏ, trong đó hơn 90% nhập từ Trung Quốc. Sau quyết định trên, số lượng các trạm xăng dầu bị đóng cửa tại Bình Nhưỡng tăng vọt, dẫn đến giá nhiên liệu tăng cao.

Gần đây, Bắc Triều Tiên đột ngột quyết định hủy "Lễ hội hàng không hữu nghị quốc tế Wonsan 2017 (Wonsan International Friendship Air Festival), vốn dự kiến diễn ra từ ngày 23/9 tới ngày 24/9. Có phân tích rằng chính quyền miền Bắc hủy sự kiện này để tránh lãng phí nhiên liệu, trong bối cảnh việc xuất khẩu nhiên liệu hàng không cho Bắc Triều Tiên bị cấm toàn diện căn cứ theo nội dung cấm vận của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.