Thế giới

Triều Tiên đối mặt với nguy cơ bị Hàn Quốc gia tăng sức ép

22/09/2017, 07:19

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này đang cân nhắc gia tăng sức ép nhằm vào Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Yonhap ngày 21/9 đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này đang cân nhắc gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép mạnh hơn nữa áp đặt lên Triều Tiên trước cuộc khủng hoảng hạt nhân tại bán đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc - Cho June-hyuck nhấn mạnh: "Chúng tôi đang xem xét các biện pháp nhằm gia tăng sức ép với Triều Tiên. Các cuộc tham vấn đang được thực hiện giữa các cơ quan hữu quan của chính phủ".

Ngoài Bộ Ngoại giao, hôm qua 20/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật đã nhất trí gia tăng sức ép một cách tối đa nhằm vào Triều Tiên do Bình Nhưỡng liên tục phóng thử tên lửa và không ngừng phát triển các chương trình hạt nhân.

Trước đó, vào hôm 15/9, Triều Tiên lại gây rúng động thế giới khi thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói tên lửa Triều Tiên bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770 km, cao hơn và xa hơn so với các lần thử trước đó.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.