Thế giới

Triều Tiên giăng mìn Bàn Môn Điếm, LHQ nói gì?

24/08/2016, 12:56
image

Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên đặt mìn ở Bàn Môn Điếm khu biên giới giáp với Hàn Quốc.

20100930000632_0

Binh lính Hàn Quốc và Triều Tiên ở biên giới giáp ranh giữa hai nước.

Bangkok Post ngày 23/8 đưa tin, chỉ huy lực lượng Liên Hiệp Quốc tại vùng biên giới Triều Tiên đã ra thông cáo phản đối việc chính quyền Bình Nhưỡng cho đặt mìn tại khu vực Bàn Môn Điếm.

Theo Yonhap, việc Triều Tiên đặt mìn ở vùng biên giới rất có thể là để ngăn cản binh sĩ Bắc Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc.

Xem thêm video:

Thông cáo của tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ việc quân đội Bắc Triều Tiên đặt mìn mới gần khu vực “Cây Cầu Không Trở Lại" (Bridge of No Return) đe dọa nghiêm trọng an toàn của cư dân hai bờ.

Thông cáo nói trên cũng cho biết có hàng ngàn du khách thường là học sinh đến thăm quan vùng giới tuyến phi quân sự này. 

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang gia tăng trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành tập trận chung, còn Bình Nhưỡng đã dọa đánh phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân.

Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, xảy ra một loạt vụ đào ngũ của giới chức Triều Tiên, trong đó có cựu Phó đại sứ quán nước này tại Anh. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.