Thế giới

Triều Tiên hăm dọa sau nghị quyết nhân quyền

24/11/2014, 09:12

Ngày 23/11, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) tuyên bố hồ sơ nhân quyền của Liên hợp quốc là "sự tuyên chiến" nhằm vào nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo AFP.

img

Nghị quyết của LHQ không nhắc đến nhà lãnh đạo  Kim Jong-un, song lưu ý rằng kết quả điều tra của LHQ cho thấy “lãnh đạo cấp cao nhất" phải chịu trách nhiệm các hành vi vi phạm nhân quyền.

NDC cảnh báo Nhật Bản, Hàn Quốc,  Mỹ (những nước bảo trợ nghị quyết) sẽ là "mục tiêu chính" của Bình Nhưỡng. Theo đó, Mỹ và những đồng minh sẽ phải chịu toàn bộ hậu quả thảm khốc, Tổng thống Hàn Quốc sẽ không thể an toàn nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra và Nhật Bản có thể biến mất khỏi bản đồ thế giới.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh ông Kim Jong-un chỉ huy các cuộc tập trận quy mô lớn gồm vận chuyển trên biển và đổ bộ, theo KCNA.

H.P

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.