Thời sự Quốc tế

Triều Tiên hình sự hóa việc đọc sách và xem phim bộ Hàn Quốc

26/01/2021, 15:32

Trước đó, vào ngày 4/12/2020, Triều Tiên đã thông qua luật "bài trừ tư tưởng và văn hóa phản động".

img

Cảnh xem tivi trong một gia đình ở Triều Tiên.

Tờ Rimjingang của Nhật Bản dẫn nguồn tài liệu bí mật cho biết, chính quyền Triều Tiên đã quy tội hình sự cho việc sử dụng tiếng lóng Hàn Quốc, đọc sách, xem phim và phim nhiều tập do Hàn quốc sản xuất.

Theo tờ báo của Nhật Bản, những người bị bắt gặp đang xem phim và các sản phẩm văn hóa khác từ Hàn Quốc dự kiến sẽ bị kết án 15 năm tù.

Những người phát tán và bán những sản phẩm có nội dung như vậy phải đối mặt với án tử hình. In ấn văn bản bằng tiếng Hàn sẽ bị phạt lao động công ích hai năm.

Trước đó, vào ngày 4/12/2020, Triều Tiên đã thông qua luật "bài trừ tư tưởng và văn hóa phản động".

Bằng cách này chính quyền Triều Tiên đang cố gắng đối phó với làn sóng sản phẩm văn hóa du nhập từ quốc gia láng giềng.

Báo Sputnik của Nga cho biết, vào cuối năm 2020, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong thông điệp Năm mới đã chúc người dân nước này bình an.

Người đứng đầu Triều Tiên nhấn mạnh rằng trong năm tới ông sẽ đấu tranh để tiến tới gần hơn tới thời đại mới, khi "lý tưởng và khát vọng" của nhân dân nước này sẽ trở thành hiện thực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.