Thế giới

Triều Tiên-Iran gia tăng quan hệ sau lệnh trừng phạt của Mỹ

08/08/2018, 19:20

Ngoại trưởng Triều Tiên đã đến thăm Tehran vào tối ngày 7/8.

180807172010-01-iran-north-korea-diplomacy-0807-ex

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho (trái) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã chào mừng người đồng cấp từ Triều Tiên Ri Yong Ho tới công du Iran, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Mỹ tái áp dụng các lệnh trừng phạt lên quốc gia Hồi giáo này.

Hãng truyền thông nhà nước Iran IRNA cho biết, 2 quan chức đã gặp gỡ và “bày tỏ sự hài lòng cũng như kêu gọi tiếp tục tăng cường mối quan hệ song phương giữa 2 quốc gia”. Bên cạnh đó, “họ cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế”.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Triều Tiên tới Iran trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Hassan Rouhani.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng thông điệp lên Twitter, cảnh báo các quốc gia có quan hệ làm ăn với Iran rằng, nếu họ chọn Tehran tức là họ không muốn hợp tác với Mỹ. “Tôi chỉ mong hòa bình cho thế giới, không hơn không kém”, ông Trump viết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.