Thế giới

Triều Tiên kêu gọi Mỹ chấp nhận nước này là quốc gia hạt nhân

25/10/2017, 10:49

Quan chức ngoại giao Triều Tiên kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch, công nhận nước này là quốc gia hạt nhân.

20170508000155_0

Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ - Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui 

Yonhap đưa tin hôm 24/10, tại phiên họp kín của hội nghị quốc tế ở thủ đô Moscow, Nga hồi tuần trước, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ - Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ nên từ bỏ chính sách thù địch chống lại Triều Tiên và tìm "lựa chọn đúng đắng" hơn.

Bà Chòe Sơn-hui cho rằng, Mỹ nên vui vẻ chấp nhận việc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân để từ đó không gây căng thẳng đối đầu tại khu vực.

"Triều Tiên sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào Mỹ còn tiếp tục chính sách thù địch, bao gồm các hoạt động quân sự, trừng phạt và gây sức ép. Nếu Mỹ đưa ra lựa chọn đúng đắn, như từ bỏ chính sách thù địch và cùng tồn tại với đất nước Triều Tiên được trang bị vũ khí hạt nhân, thì sẽ có lối thoát cho tình trạng bế tắc hiện nay", bà Choe nhấn mạnh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.