Thế giới

Triều Tiên kêu gọi tăng năng suất nông,ngư nghiệp, vượt qua lệnh trừng phạt

13/11/2017, 19:52

Báo Triều Tiên kêu gọi người dân tăng năng suất nông nghiệp và ngư nghiệp để đối phó với các biện pháp trừng phạt

Triều Tiên

Chủ tịch Triều Tiên vốn kêu gọi phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế 

Hôm qua (13/11), hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ nhật báo Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên) kêu gọi người dân tăng năng suất nông nghiệp và ngư nghiệp để đối phó với các biện pháp trừng phạt từ Liên hợp quốc.

Tờ Rodong Sinmun khích lệ rằng: Các loại vũ khí của chúng ta là rừng vàng, biển bạc và ruộng đồng phì nhiêu. "Chúng ta hãy đưa tiếng cười đầy hạnh phúc và vui mừng của người dân vang rộng trên khắp mọi miền của đất nước bằng cách đẩy mạnh các chiến dịch tăng sản lượng nông ngư nghiệp” - tờ báo viết.

Một số nhận định cho rằng, mục đích bài viết của Rodong Shinmun nhằm chứng tỏ, hệ thống kinh tế của Triều Tiên vẫn hoạt động bình thường dù đang bị áp các biện pháp trừng phạt từ tứ phía do chương trình hạt nhân, tên lửa của nước này.

Việc phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế là điều mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng nhấn mạnh hôm 7/10. Từ đó đến nay, báo chí nước này tăng cường kêu gọi nỗ lực đạt được các thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.