Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên không xác nhận ông Kim Jong-nam bị sát hại

02/03/2017, 07:50

Triều Tiên bác bỏ mọi cáo buộc của nước ngoài về vụ sát hại Kim Jong-nam.

kim jong nam trieu tien

Ông Kim Jong-nam.

Thông tấn xã Triều Tiên chính thức bác bỏ mọi sự tham gia trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Theo Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ và Hàn Quốc có âm mưu chống Bình Nhưỡng thông qua vụ ám sát người được cho là ông Kim Jong-nam (người anh cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Kim Jong-un).

Tuyên bố được hãng KCNA đang tải hôm thứ Tư cho hay, nước này đã không xác nhận người chết là Kim Jong Nam vì ông Kim Jong Nam chưa từng có hộ chiếu ngoại giao với tên Kim Chol.

"Mỹ không có bất kỳ căn cứ nào để đổ lỗi cho đất nước chúng tôi và tích cực triển khai mưu đồ cường điệu cuồng loạn chống Triều Tiên" - hãng KCNA tuyên bố.

Theo KCNA, mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ là tạo ra cảm giác là Triều Tiên bị quốc tế ruồng bỏ, bao vây.

Bình Nhưỡng tố cáo Mỹ và Hàn Quốc cố tình gây áp lực lên Triều Tiên "với bất cứ điều gì để bắt đầu cuộc chiến tranh hạt nhân chống nhà nước Triều Tiên".

Báo cáo của KCNA cũng so sánh việc này với chuyện Mỹ đã từng âm mưu tìm vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq trước khi mở cuộc xâm lược nước này để lật đổ chế độ của Tổng thống Saddam Hussein.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.