Thế giới

Triều Tiên là nước đầu tiên Mỹ cấm người dân lui tới

04/08/2017, 14:16

Ngày 3/8, theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo một lệnh cấm tới Triều Tiên với người có hộ chiếu Mỹ.

21nkorea-1-master768

Vụ sinh viên Otto Warmbie

Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/9 và người Mỹ tại Triều Tiên cần phải rời nước này trước thời hạn trên. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, những trường hợp ngoại lệ có thể được phép đến Triều Tiên là nhà báo, đại diện Hội Chữ thập đỏ và những đối tượng khác có lý do nhân đạo hoặc có yêu cầu đi lại “nằm trong lợi ích quốc gia”.

Quy định này có hiệu lực trong 30 ngày, áp dụng trong 1 năm trừ khi Bộ Ngoại Mỹ giao mở rộng hoặc thu hồi lệnh.

Tháng trước, Chính phủ Mỹ từng tuyên bố sẽ cấm người Mỹ tới Triều Tiên vì lo ngại “những rủi ro công dân Mỹ bị bắt giữ trong thời gian dài” tại đây.

Trước đó, sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị Triều Tiên bắt giữ hồi năm ngoái và nhận án tù khổ sai trong 15 năm, đã được thả về Mỹ hôm 13/6 vì lý do nhân đạo.

Sinh viên Warmbier về nước trong tình trạng hôn mê và qua đời vào ngày 19/6. 

Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang. Triều Tiên sẽ trở thành nước đầu tiên người Mỹ bị cấm đi lại tới đây. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.