Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên lại thử hạt nhân, dọa "san bằng" New York?

14/03/2016, 09:59

Triều Tiên bị nghi tiếp tục thử hạt nhân trong khi nước này đang dọa san bằng New York, Mỹ.

trieu-tien-thu-hat-nhan
Hình ảnh người dân Hàn Quốc xem bản tin về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên ngày 6/1. (Ảnh: AFP)

Sáng 14/3 theo giờ địa phương, một vụ động đất khoảng 3,1 độ richter đã được ghi nhận ở Triều Tiên. Thông tin này được phía Hàn Quốc đưa ra.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cho rằng, đây không phải là dấu hiệu của một vụ thử hạt nhân. Lý do là, tâm chấn của vụ động đất cách xa bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên.

Trước khi tuyên bố chính thức của Hàn Quốc được đưa ra, truyền thông quốc tế đã đặt nghi vấn Triều Tiên tiếp tục các vụ thử hạt nhân. Nghi vấn này không phải không có cơ sở khi ông Kim Jong-un liên tục đưa ra các cảnh báo.

Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên vừa mới tuyên bố sở hữu bom nhiệt hạch lớn hơn của Liên Xô. Bình Nhưỡng cũng dọa sẽ "san bằng" Manhattan, New York (Mỹ) bằng quả bom này.

Thông tin trên được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên vừa thông báo ngày 14/3. Triều Tiên dọa sẽ gắn bom nhiệt hạch vào tên lửa liên lục địa.

Trước đó, Mỹ từng nghi ngờ Triều Tiên có thể sở hữu tên lửa có khả năng bắn tới bờ Đông nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.