Thế giới

Triều Tiên lấy đâu 20 tỉ USD để phi hạt nhân?

16/06/2018, 21:03

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang cân nhắc thành lập một quỹ quốc tế.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đề nghị lập quỹ quốc tế giúp Triều Tiên phi hạt nhân hoá

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hoá hoàn toàn trong một thông báo chung đã được ký kết sau Hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hôm 12/6.

Tuy nhiên, chi phí để thực hiện cam kết này không hề nhỏ, ước tính khoảng 20 tỉ USD. Câu hỏi đặt ra, Triều Tiên sẽ lấy tiền đâu để phi hạt nhân hoá và nước nào sẽ hỗ trợ? 

Theo đề xuất mới nhất từ cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng nên thành lập một quỹ quốc tế để hỗ trợ tài chính cho hoạt động phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên – hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin.

Theo đó, ông Abe đã đề nghị lập một cơ chế toàn cầu, thu hút tài trợ từ cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Triều Tiên trong quá trình phá huỷ các vũ khí hạt nhân.

Ông Abe nhận định, Nhật có thể hưởng lợi từ quyết định phi hạt nhân hoá của Triều Tiên nhưng cho rằng, Bình Nhưỡng cần phải có bước đi chắc chắn để chứng minh họ sẵn sàng thực hiện lời hứa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.