Thế giới

Triều Tiên lưu đày Thứ trưởng Bộ Ngoại giao?

13/10/2016, 07:06
image

Ông Kung Sok-Ung là Thứ trưởng chịu trách nhiệm các vấn đề về Đại sứ quán khu vực châu Âu.

1457781851-kim-jong-un-sub

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã mạnh tay với giới chức ngoại giao sau hàng loạt vụ đào tẩu

Ngày 12/10, Press TV đưa tin, Triều Tiên lưu đày Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kung Sok-Ung cùng gia đình tới một khu vực nông thôn ngoại ô Thủ đô Bình Nhưỡng sau vụ Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh đào tẩu.

Thông tin được tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đăng tải đầu tiên. Ông Kung Sok-Ung là Thứ trưởng chịu trách nhiệm các vấn đề về Đại sứ quán khu vực châu Âu. Do đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh bãi miễn ông Kung Sok-Ung vì việc Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-Ho đào tẩu cùng gia đình sang Hàn Quốc khoảng 2 tháng trước.

Không chỉ vậy, “kể từ khi ông Thae Yong-Ho đào tẩu, Bộ Ngoại giao Triều Tiên bị thanh tra toàn bộ” và 4 nhà ngoại giao khác chịu trách nhiệm các vấn đề ngoại giao tại châu Âu cũng bị trục xuất khỏi thủ đô, tờ JoongAng Ilbo dẫn lời một nguồn tin thân cận với các nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết thêm.

Tuần trước có tin, nhiều quan chức đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc đào tẩu. Theo số liệu chính thức do Hàn Quốc thống kê, gần 30.000 người từ Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.