Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên muốn khiến cho Mỹ không dám nhắc đến biện pháp quân sự

16/09/2017, 10:33

Triều Tiên tuyên bố mục tiêu sẽ cố gắng đưa quân đội tới mức ngang hàng với Mỹ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Một ngày sau vụ phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản, hôm nay (16/9), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố: “Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đưa quân đội phát triển ngang hàng với các lực lượng Mỹ và khiến cho quan chức Mỹ không bao giờ dám nhắc đến biện pháp quân sự”.

KCNA trích dẫn lời tuyên bố trên của Chủ tịch Kim cùng những bức ảnh ông đang xem tên lửa bay từ một bệ phóng di động và nhiều quan chức đứng xung quanh. Ông Kim nói thêm: “Mức độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu của Hwasong-12 là rất đa dạng” và khẳng định “mục tiêu hoàn thiện lực lượng hạt nhân đã gần đạt tới đích”.

Trước đó một ngày, Triều Tiên gây rúng động khi một lần nữa phóng tên lửa đạt tới độ cao 770km, bay qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.