Thế giới

Triều Tiên: Mỹ đang "làm phiền" hòa giải với Hàn Quốc

03/02/2018, 08:31

Triều Tiên đã cáo buộc Hoa Kỳ "làm phiền" quá trình hòa giải giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Trump và Kim

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

CGTN ngày 2/2 cho hay, Triều Tiên đã cáo buộc Hoa Kỳ "làm phiền" quá trình hòa giải giữa Bình Nhưỡng và Seoul, bằng cách cử các nhóm tàu sân bay trang bị vũ khí hạt nhân ở gần bán đảo Triều Tiên.

Trong thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 31/1, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho nói rằng "kết quả tốt được ghi nhận trong cuộc đối thoại liên Triều", nhưng Washington đang "tìm cách cố tình làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách phô trương các năng lực quân sự bao gồm tàu sân bay có trang bị vũ khí hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên vào thời điểm khi hai miền Triều Tiên cùng nhau tham dự tiến trình hoà bình".

Ông Ri cáo buộc Mỹ chuẩn bị cho cuộc tấn công dự phòng chống lại Triều Tiên và lên kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn với Hàn Quốc, sau Olympics PyeongChang và Paralympic vào tháng 2 và tháng 3 này.

Ngoại trưởng Triều Tiên đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoan nghênh quá trình hòa giải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời, không khuyến khích các quốc gia láng giềng can thiệp vào nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.