Thế giới

Triều Tiên ngầm gửi thông điệp gì sau chuyến thăm Hàn Quốc?

13/02/2018, 11:49

Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều coi Thế Vận Hội mùa Đông lần này là cơ hội tốt để cải thiện quan hệ.

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay Tổng Thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Sau chuyến thăm rực rỡ của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc nhân dịp tham gia Thế Vận Hội mùa Đông Pyeongchang vừa qua, chuyên gia về quan hệ quốc tế, ông Tong Zhao, nghiên cứu sinh đến từ Trung tâm Chính sách Toàn cầu Carnegie-Tsinghua tại Bắc Kinh có một số nhận định về những ý nghĩa đằng sau diễn biến thể thao mang tính chính trị này.

Chia sẻ với Đài phát thanh Sputnik về việc lãnh đạo Triều Tiên mời Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng, ông Tong đánh giá rằng nếu chuyến thăm này diễn ra, tôi nghĩ, nó sẽ là bước ngoặt lớn trong quan hệ liên Triều Tiên. Hội nghị Thượng đỉnh gần đây nhất với sự góp mặt của lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra vào năm 2007, hơn 10 năm trước.

Nếu đánh giá lời mời dựa trên tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vài tuần qua, có thể nói đây là bước tiến rất xa. Tuy nhiên, thời  điểm này còn quá sớm để khẳng định chắc chắn Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra vì rốt cuộc nó sẽ phụ thuộc vào thái độ của Mỹ.

Ông Tong cũng cho biết, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều coi Thế Vận Hội mùa Đông lần này là cơ hội tốt để cải thiện quan hệ. Mục tiêu của Triều Tiên là rất rõ ràng. Họ phô trương vũ khí hạt nhân chỉ 1 ngày trước lễ khai mạc Thế Vận Hội nhưng đoàn vận động viên vẫn tới tham gia sự kiện thể thao toàn cầu này.

Điều đó ngầm gửi đi thông điệp rằng, Triều Tiên vẫn duy trì chương trình vũ khí hạt nhân hiện tại và tập trung cải thiện quan hệ với thế giới bên ngoài dựa trên căn cứ đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.