Thế giới

Triều Tiên nói Hàn Quốc với Mỹ là "mối quan hệ nhục nhã"

14/08/2017, 07:06

Triều Tiên bất ngờ lên tiếng chỉ trích cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước Hàn Quốc và Mỹ.

20170511000024_0

Triều Tiên bất ngờ lên tiếng chỉ trích cuộc điện đàm giữa Tổng thống hai nước Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh minh họa

Theo Yonhap, ngày 13/8, trước những cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh các sức ép, trừng phạt nhằm "giáng xuống" Triều Tiên, mới đây, phía Bình Nhưỡng đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích.

Cụ thể, báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải một bài bình luận mỉa mai Hàn Quốc khi cho rằng giới quan chức nước này đang khúm núm trước Mỹ, coi Mỹ là vị thần sẽ cứu vớt hàng nghìn sinh mạng người dân Hàn Quốc bằng việc cầu xin Washington không gây chiến tranh.

Cuối bài, tờ báo cũng đưa ra "lời khuyên" cho Seoul rằng cần phải “"đập tan các dã tâm xâm lược của Mỹ" và dừng ngay mối "quan hệ nhục nhã" này nếu muốn ngăn chặn một cuộc chiến tàn khốc.

Trước đó, vào hôm 9/8 , khoảng 10.000 người Triều Tiên đã tham gia tuần hành tại Quảng Trường Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng để bày tỏ sự ủng hộ chính quyền và phản đối các biện pháp trừng phạt mới được Liên Hợp Quốc thông qua, chống lại nước này.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.