Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ-Hàn "cuống cuồng" phòng thủ

10/03/2016, 13:20

Sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa, Mỹ-Hàn đã điều máy bay, triển khai hệ thống phòng không sát biên giới Triều Tiên.

trieu-tien-he-thong-phong-thu
Hệ thống phòng thủ tên lửa Hàn Quốc được triển khai nhằm đối phó nguy cơ từ Triều Tiên. (Ảnh minh họa: Telegraph)

Ngày 10/3, Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn khoảng 500km vào vùng biển của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thu thập thông tin về vụ phóng tên lửa này.

Cùng ngày, Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho hay, nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa dọc biên giới biển Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải.

Cụ thể, hệ thống phòng thủ tên lửa này mang tên Cheongung, được đặt ở các đảo phía Tây Bắc biển Hoàng Hải nhằm đối phó với máy bay Triều Tiên. Hệ thống này có khả năng theo dõi, đánh chặn máy bay và tên lửa trong vòng bán kính 40km.

Cùng với Hàn Quốc, Mỹ cũng đã điều 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 tới căn cứ ở châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh nước này đang tập trận chung và Triều Tiên liên tục khiêu khích.

Song song với phóng tên lửa, ngày 10/3, Triều Tiên đã hủy toàn bộ các thỏa thuận hợp tác kinh tế liên Triều. Ngoài ra, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phong tỏa tài sản doanh nghiệp Hàn Quốc trên lãnh thổ nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.