Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên phóng tới hai tên lửa hướng về phía Nhật Bản

03/08/2016, 15:38
image

Mỹ cho biết Triều Tiên đã phóng tới hai tên lửa Rodong cùng lúc, trong đó có một quả phát nổ ngay lập tức.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ tàu ngầm hồ

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên từ tàu ngầm. Ảnh minh họa

Liên quan đến vụ Triều Tiên phóng thử tên lửa sáng sớm nay (3/8), Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Chỉ huy Chiến lược Mỹ cho biết, họ đã phát hiện ra rằng Bình Nhưỡng đã phóng tới hai tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong, chứ không phải một như những thông tin trước đó.

Yonhap cho biết: “Hệ thống Chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM) đã phát hiện ra hai vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Hai tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong đã được phóng ra cùng lúc tại thành phố Hwangju”.

Dấu hiệu ban đầu cho thấy một quả tên lửa đã “phát nổ ngay sau khi phóng ra, trong khi đó tên lửa còn lại đã bay qua Triều Tiên và đâm xuống Biển Nhật Bản”. Tuyên bố này cũng nói thêm, Chỉ huy Không gian vũ trụ Quốc phòng Bắc Mỹ (NORAD) xác định vụ phóng tên lửa không đe dọa tới khu vực Bắc Mỹ.

Hiện, các cơ quan USSTRATCOM, NORAD và Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ vẫn đang thận trọng khi đối mặt với các động thái khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và đồng minh Nhật Bản để duy trì an ninh khu vực.

Trước đó, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đã tuyên bố Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa Rodong, bay được khoảng 1.000 km và đâm xuống vùng biển đặc khu kinh tế của Nhật Bản.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.