Thế giới

Triều Tiên ra điều kiện làm hòa với Mỹ

18/11/2016, 14:25
image

Triều Tiên sẽ xem xét nối lại quan hệ với Mỹ nếu nước này rút hết binh sĩ, vũ khí khỏi Hàn Quốc.

ty-phu-trump-muon-moi-ong-kim-ongun-du-quoc-yen-da

Triều Tiên cho rằng sẽ nối lại quan hệ với Mỹ nếu nước này rút binh sĩ, vũ khí khỏi Hàn Quốc.

Reuters ngày 17/11 dẫn lời ông So Se Pyong, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc mới đây đã tiết lộ về triển vọng bình thường hóa quan hệ Mỹ -Triều dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

"Nếu ông ấy (ám chỉ Donald Trump) thực sự từ bỏ chính sách thù địch với Triều Tiên và rút hết binh sĩ, vũ khí khỏi Hàn Quốc và tiến tới một hiệp ước hòa bình, tôi cho rằng sẽ có cơ hội thảo luận nối lại quan hệ giữa hai bên", ông So Se Pyong nói.

Xem thêm video:

Nhà ngoại giao Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng nếu điều kiện trên không được đảm bảo, Triều Tiên vẫn sẽ theo đổi đường lối phát triển song song chương trình hạt nhân và chương trình kinh tế của mình.

Trước đó, vào hồi tháng 5, ông Donald Trump từng phát biểu rằng ông mong muốn đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng ngừng chương trình hạt nhân, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng góp tích cực hơn vào tiến trình trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.