Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên ra tuyên bố mới, Trung Quốc biên chế thêm chiến hạm

05/01/2016, 18:18

Triều Tiên ra tuyên bố mới; Trung Quốc biên chế thêm chiến hạm; phe đối lập Syria "nhúng tay" vào quan hệ Saudi Arabia-Iran...

hat-nhan-trieu-tien
Triều Tiên tuyên bố đủ pháp lý để tiếp tục các chương trình hạt nhân.

Ngày 5/1, Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, Triều Tiên đã ra tuyên bố nước này có đủ pháp lý để tiếp tục các chương trình hạt nhân.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh chính sách thù địch của Mỹ đã khiến nước này phải tăng cường hạt nhân để răn đe.

Trước đó, trong thông điệp đầu năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không nhắc đến chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chương trình này có sự thay đổi.

Phe đối lập Syria "nhúng tay" vào quan hệ Saudi Arabia-Iran

syria
Biểu tình sau vụ vụ hành quyết nhà truyền giáo người Shiite nổi tiếng Nimrah al Nimrah. (Ảnh: AFP)

Ngày 5/1, Reuters đưa tin, phe đối lập ở Syria đã lên tiếng yêu cầu các nước Ả Rập cần cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran.

Trước đó, ngày 3/1, Saudi Arabia đã tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Iran sau sự vụ hành quyết nhà truyền giáo người Shiite nổi tiếng Nimrah al Nimrah.

Sau đó, Bahrain và Sudan cũng có những hành động tương tự. Ngoài ra, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã triệu hồi đại sứ và cắt giảm nhân viên phái đoàn ngoại giao tại Iran.

Mỹ nhận nguyên liệu chế tạo 50 quả bom hạt nhân

bom-hat-nhan

Khoảng 331 kg vật liệu phân hạch sẽ được chuyển đến cơ sở của Mỹ theo thoả thuận. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Ngày 4/1, Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay, nước này sẽ chuyển cho Mỹ 331 kg vật liệu phân hạch. Số vật liệu này đủ để chế tạo 50 quả bom hạt nhân.

Được biết, số vật liệu nói trên sẽ được chuyển đến một cơ sở hạt nhân ở bang South Carolina, Mỹ, vào cuối tháng 3.

Đây được coi là sự thừa nhận của Nhật Bản về một thỏa thuận bí mật với Mỹ về vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc biên chế thêm tàu hộ vệ tên lửa cho Hạm đội Đông Hải

trung-quoc-bien-dong

Tàu Kinh Châu 532 của hạm đội Đông Hải Trung Quốc. (Ảnh: China News)

Theo China News, tàu hộ vệ tên lửa Type 054A mang tên Kinh Châu đã được biên chế cho Hạm đội Đông Hải (Trung Quốc) ngày hôm nay (5/1) tại quân cảng ở Chiết Giang.

Được biết, đây là chiến hạm chủ lực thế hệ mới của Trung Quốc có khả năng độc lập tác chiến hoặc phối hợp với các đơn vị khác. Chiến hạm này có khả năng tấn công tàu chiến và tàu ngầm của đổi phương ở tầm xa.

Theo Kyodo News, Trung Quốc đã triển khai thêm 5 tàu chiến cho lực lượng bảo vệ bờ biển. Những tàu này có thể triển khai ở vùng biển gần quần đảo Senkaku, Việt Nam và Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.