Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên sẽ giàu có nhờ mỏ "đất hiếm" khổng lồ

03/05/2015, 13:04

Trữ lượng lớn đất hiếm mới được phát hiện gần đây tại Triều Tiên sẽ khơi nguồn tiền khổng lồ chảy về nước này.

Triều Tiên sở hữu trữ lượng đất hiếm khổng lồ
Triều Tiên sở hữu trữ lượng đất hiếm khổng lồ

Công ty cổ phần tư nhân Khoáng sản SRE của Anh ước tính, Triều Tiên sở hữu trữ lượng “khủng”- 216 triệu tấn đất hiếm – loại đất quan trọng để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong đó có năng lượng sạch, hệ thống quốc phòng, thiết bị điện tử.

Hiện nay, Trung Quốc chiếm lĩnh 90% thị trường đất hiếm toàn thế giới và đem lại lợi nhuận lớn cho nước này.

Về phía Triều Tiên, tuy sở hữu “mỏ vàng” đất hiếm nhưng họ không đủ khả năng để tự khai thác. Buộc lòng, Công ty Cổ phần thương mại tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên ký một thoả thuận liên doanh 25 năm với công ty SRE để khai thác toàn bộ đất hiếm tại Jong Ju.

Hiện nay, Trung Quốc và Nga cũng ngày càng quan tâm đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ tại Triều Tiên. Mới đây, Nga và Triều Tiên đạt được thoả thuận đầu tư 25 triệu USD để nâng cấp hệ thống đường sắt Triều Tiên để đổi lại một phần trữ lượng khoáng sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.