Tư vấn

Triều Tiên thử bom nhiệt hạch như thế nào?

07/01/2016, 13:58
image

Đoạn video đã mô tả quá trình Triều Tiên thử bom nhiệt hạch như thế nào.

bom nhiệt hạch
Triều Tiên công bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch.

Ngày 6/1, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công bom H (hay còn gọi là bom nhiệt hạch). Đây là loại vũ khí hạt nhân tạo ra năng lượng khổng lồ từ quá trình tổng hợp hạt nhân (nhiệt hạch). Bom nhiệt hạch có sức công phá gấp hàng nghìn lần bom nguyên tử.

Thiết bị mà Triều Tiên tuyên bố là bom nhiệt hạch được chôn sâu khoảng 800 m, phát nổ tạo ra cơn địa chấn mạnh tương đương trận động đất 5,1 độ Richter cùng một miệng hố lớn trên mặt đất.

Vụ thử nghiệm này diễn ra trước thềm sinh nhật nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (8/1/1983). Cách đây không lâu, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố Bình Nhưỡng sở hữu bom H và sẵn sàng dùng loại bom này để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.

Bình Nhưỡng đã 3 lần thử nghiệm hạt nhân trước đó tại khu thử nghiệm Punggye-ri: Vụ thử ngày 9/10/2006 - Địa chấn: 4,3 độ richter; Vụ thử ngày 25/3/2009 - Địa chấn: 4,7 độ richter; Vụ thử ngày 12/2/2013 - Địa chấn: 5,1 độ richter.

 (Nguồn video: Next media)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.