Thế giới

Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ cho oanh tạc cơ cất cánh

22/03/2017, 18:06
image

Mỹ cho máy bay ném bom chiến lược B-1B cất cánh diễn tập ngay sau khi Triều Tiên thử tên lửa.

AEN20170322007651315_02_i

Một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ.

Một máy bay ném bom chiến lược Mỹ hôm nay đã bắt đầu diễn tập với các chiến đấu cơ Hàn Quốc trên bầu trời bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap ngày 22/3.

Hoạt động này diễn ra chỉ vài giờ sau khi có thông tin Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Đây cũng được coi là thông điệp mạnh mẽ cảnh báo tới Bình Nhưỡng.

Theo tờ báo Hàn Quốc, máy bay chiến lược B-1B đã được triển khai ngay lập tức và diễn tập ném bom mô phỏng trong trường hợp có tình trạng khẩn cấp trên bán đảo.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B đã bay trên đảo Jikdo ở biển Hoàng Hải (nơi có bãi ném bom của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc) và gia nhập cùng đội máy bay F-15K và KF-16 của Hàn Quốc.

Ban đầu, hai chiếc máy bay ném bom B-1B dự kiến được triển khai, nhưng một chiếc gặp vấn đề "kỹ thuật".

"Thông qua cuộc diễn tập này, không quân Hàn Quốc và Mỹ thể hiện khả năng răn đe mạnh mẽ với các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên", không quân Hàn Quốc tuyên bố.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.