Thế giới

Triều Tiên thử tên lửa, Mỹ quyết dốc toàn lực đáp trả

06/03/2017, 19:05
image

Mỹ tuyên bố sử dụng toàn bộ năng lực của mình để ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh minh họa)

Tiếp tục những diễn biến sau vụ Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa, Mỹ mới đây tuyên bố rằng nước này sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực của mình để ứng phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

"Mỹ lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vốn kiên quyết cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo”, AFP ngày 6/3 dẫn lời Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho hay.

Cũng theo ông Mark Tone tuyên bố, Washington sẵn sàng "áp dụng mọi khả năng nhằm loại bỏ mối đe dọa đang gia tăng này."

Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ tiếp tục có các biện pháp để tăng mức độ sẵn sàng nhằm bảo vệ các đồng minh khỏi các vụ tấn công.

Ở diễn biến có liên quan cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong vụ phóng mới nhất vào sáng nay.

Thêm vào đó, vụ phóng thử tên lửa này được xác định không gây ảnh hưởng cũng như đe dọa đến khu vực Bắc Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.