Thế giới

Triều Tiên tố đối thoại Hàn-Mỹ nhằm lật đổ Bình Nhưỡng

28/01/2018, 08:23

Triều Tiên vừa có bài viết cực lực chỉ trích về những nỗ lực quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Một hoạt động tập trận chung của Mỹ-Hàn

Một hoạt động tập trận chung của Mỹ-Hàn

Ngày 27/1, Nhật báo Rodong, tiếng nói của Đảng Lao động Triều Tiên vừa có bài viết cực lực chỉ trích về những nỗ lực quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Họ cho rằng nỗ lực liên minh này nhằm mục đích lật đổ chế độ Triều Tiên và những hành động như vậy sẽ dẫn đến chấm dứt cuộc đối thoại hiện nay giữa hai miền, theo thông tấn Hàn Quốc (Yonhap).

Trong bài bình luận, tờ Rodong nói: “Chính phủ Hàn Quốc cần phải biết, việc họ tham vấn quân sự sai trái với Mỹ là hành động ngu ngốc sẽ loại bỏ cơ hội khó khăn mới có được trong cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên và phá hủy số phận của nước này”.

Cuộc tham vấn được nhắc tới ở đây là hội đàm của nhóm tham vấn và chiến lược răn đe mở rộng theo hình thức "2+2" hồi tuần trước giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Bài báo của Rodong còn cho rằng, Mỹ tỏ thái độ không hoan nghênh cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên và phá huy xu hướng này và nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc đang đi ngược với trào lưu hướng tới thống nhất dân tộc bị chiến thuật của Mỹ chi phối.

img

Đội thể thao nữ của Triều Tiên đã tới Hàn Quốc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.