Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn âm mưu trong vụ Kim Jong-nam

16/03/2017, 20:34

Ông Pak Myong Ho cho rằng chỉ có các nước thù địch chống Triều Tiên mới được lợi từ vụ ám sát.

kimjongun4

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập quân sự (ảnh tư liệu)

Một quan chức ngoại giao của Bình Nhưỡng đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc có âm mưu trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 16/3, ông Pak Myong Ho - quan chức ngoại giao của Triều Tiên tại Bắc Kinh, Trung Quốc cho rằng việc xảy ra tại Malaysia là một âm mưu chính trị của Mỹ và Hàn Quốc và điều này sẽ chỉ có lợi cho các nước thù địch chống Triều Tiên.

Ông Pak Myong Ho cho rằng chỉ có các nước thù địch chống Triều Tiên mới được lợi từ vụ ám sát nói trên.

Ngày 13/2, một công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi đang chuẩn bị lên máy bay thực hiện hành trình về Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.