Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên tố Mỹ-Hàn cố dùng vũ khí hóa học giết ông Kim Jong-un

07/10/2017, 18:12
image

Triều Tiên bất ngờ cáo buộc Mỹ đã âm mưu ám sát Chủ tịch Kim Jong-un hồi tháng 5 nhưng bất thành.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng th

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa

Yonhap dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn KCNA hôm 6/10 cho biết, mới đây, Triều Tiên bất ngờ lên tiếng tố Mỹ đã từng vạch ra kế hoạch và suýt ám sát Chủ tịch Kim Jong-un hồi tháng 5 năm nay.

Cụ thể, Bình Nhưỡng cho rằng, Mỹ đã cử một nhóm khủng bố xâm nhập Triều Tiên dưới sự chỉ huy của CIA và Cơ quan Tình báo Hàn Quốc với mục đích thực hiện một vụ khủng bố tại trụ sở tối cao bằng các vũ khí sinh hóa nhằm ám sát ông Kim Jong-un.

"Hồi tháng 5 năm nay, một nhóm khủng bố đã xâm nhập vào đất nước của chúng ta theo lệnh của CIA và NIS để tiến hành một vụ khủng bố nhằm vào trụ sở tối cao của chúng ta bằng vũ khí hóa học và sinh học. Song vụ việc đã bị phanh phui". KCNA nhấn mạnh trong bài viết.

Hiện nay tình hình Mỹ-Triều ngày càng căng thẳng khi cả hai bên đều đưa ra những lời lẽ gây chiến dọa sẽ hủy diệt lẫn nhau và chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên ngày một khốc liệt hơn.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.